Nga xem xét cho dân sở hữu súng ngắn

24/07/2012 03:00 GMT+7

Phó chủ tịch Hội đồng Liên bang (tức Thượng viện) Nga Alexander Torshin vừa đề xuất việc cho phép công dân nước này sở hữu và sử dụng súng ngắn để tự vệ, theo tờ Izvestia.

Dự kiến trong hôm nay (24.7), ông Torshin sẽ điều trần về vấn đề này trước Quốc hội, đồng thời gửi một báo cáo nghiên cứu cho các nghị sĩ, chuyên gia lẫn Văn phòng Tổng thống. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, một dự thảo luật sẽ được đưa ra thảo luận tại Quốc hội vào đầu năm sau.

Luật hiện hành quy định người dân Nga có quyền tự vệ bằng súng săn, súng hơi cay, súng điện và các vũ khí không gây chết người nhưng sở hữu súng ngắn bị coi là phạm pháp. Izvestia dẫn lời Phó chủ tịch Torshin cho rằng cho phép người dân sở hữu súng ngắn có thể tăng cường trật tự - an ninh xã hội, thúc đẩy công nghiệp vũ khí và tăng cường an ninh quốc gia.

Lê Loan

>> Philippines siết chặt an ninh sau vụ xả súng ở Mỹ
>> Khổ vì "súng" quá khủng
>> Nổ súng giải cứu chủ tịch phường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.