Nga và NATO so kè ở Estonia

27/02/2015 06:00 GMT+7

Theo AFP dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Irina Kruglova, Moscow ngày 25.2 đã điều khoảng 1.500 lính nhảy dù cùng nhiều thiết bị quân sự đến vùng miền tây Pskov, giáp với 2 nước thành viên Liên minh Châu Âu là Estonia và Latvia.

Theo AFP dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Irina Kruglova, Moscow ngày 25.2 đã điều khoảng 1.500 lính nhảy dù cùng nhiều thiết bị quân sự đến vùng miền tây Pskov, giáp với 2 nước thành viên Liên minh Châu Âu là Estonia và Latvia.
Xe bọc thép Mỹ tham gia diễu hành cùng quân đội Estonia tại thị trấn Narva, cách biên giới Nga 300 m - Ảnh: Reuters
 
Cuộc tập trận kéo dài từ ngày 25 - 28.2 với kịch bản là các binh sĩ đánh chiếm và phá hủy một sân bay của kẻ địch. Bộ Quốc phòng Nga còn cho biết thêm các máy bay chiến đấu MiG-31 của nước này đang tham gia tập trận trên biển Barents (gần Na Uy) nhằm ngăn chặn cuộc tấn công tên lửa tiềm tàng, theo trang Sputnik. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay các phi công sẽ diễn tập đến ngày 6.3, sử dụng các loại tên lửa không đối không. Cùng ngày, lực lượng NATO cũng đã phô diễn sức mạnh quân sự trong cuộc duyệt binh tại thị trấn Narva của Estonia, cách biên giới với Nga 300 m. Khoảng 100 lính Anh, Hà Lan, Tây Ban Nha, Latvia và Lithuania tham gia diễu hành cùng 1.300 lính Estonia. Hàng loạt trang thiết bị quân sự của NATO cũng có mặt trong cuộc duyệt binh, trong đó có 2 xe bọc thép Stryker của Mỹ và một số xe tăng CV 90 của Hà Lan.
Trong diễn biến liên quan, Moscow hôm qua đã tuyên bố việc phương Tây dọa áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới chống Nga là bằng chứng cho thấy Mỹ và Liên minh Châu Âu không quan tâm đến sự thành công của thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine. “Đằng sau những lời đe dọa như vậy là sự không sẵn lòng của các nước có liên quan, Mỹ và Liên minh Châu Âu trong việc thúc đẩy thực thi những gì đã đạt được tại Minsk ngày 12.2”, theo AFP dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Cũng trong hôm qua, quân đội Ukraine đã thông báo sẽ bắt đầu rút vũ khí hạng nặng khỏi các điểm giao tranh ở miền đông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.