Nga trục xuất nhà ngoại giao Thụy Điển để trả đũa

04/08/2015 19:30 GMT+7

(TNO) Nga xác nhận đã trục xuất nhà ngoại giao Thụy Điển và cho rằng đây là động thái đáp trả hành động tương tự của Stockholm với Moscow thời gian gần đây, AP dẫn lời Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

(TNO) Nga xác nhận đã trục xuất nhà ngoại giao Thụy Điển và cho rằng đây là động thái đáp trả hành động tương tự của Stockholm với Moscow thời gian gần đây, AP dẫn lời Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Thụy Điển và Nga lại tiếp tục xảy ra căng thẳng về ngoại giao - Ảnh chụp màn hình worldbulletin.net

Trước đó hôm 3.8, The Moscow Times dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thụy Điển Johan Tegel tiết lộ Nga đã trục xuất nhà ngoại giao nước này. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga xác nhận sự việc trên, cho biết đây là động thái đáp trả những gì Thụy Điển đã làm.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 3.8, Bộ Ngoại giao Nga gọi việc Thụy Điển trục xuất nhà ngoại giao Nga trước đó là “hành động kém thân thiện”, và rằng “Stockholm phải gánh hoàn toàn trách nhiệm cho hành động khiêu khích này”, theo AP.

Sự việc lần này càng thể hiện rõ mối quan hệ căng thẳng giữa Nga và Thụy Điển. Bên cạnh những nghi vấn về việc tàu ngầm Nga xâm nhập vùng biển của mình, hồi tháng 3 vừa qua Cơ quan An ninh Thụy Điển (SAPO) cáo buộc Nga đã sử dụng 1/3 số nhà ngoại giao để làm nhiệm vụ bí mật thu thập tin tức tại Thụy Điển, AP cho biết.

Đây không phải lần đầu tiên phía Nga thực hiện những hành động “trả đũa” nhằm vào lĩnh vực ngoại giao. Năm 2014, Moscow cũng tuyên bố trục xuất các nhà ngoại giao Ba Lan, sau khi phía Ba Lan có hành động tương tự với các nhà ngoại giao Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.