Nga tìm giải pháp cho vấn đề Syria

06/11/2012 03:20 GMT+7

Hôm qua, Interfax đưa tin Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov tuyên bố Moscow sẵn sàng thảo luận việc gửi quan sát viên và binh sĩ giữ gìn hòa bình đến Syria nhằm tiến tới chấm dứt xung đột tại đây.

Việc điều động của Nga sẽ dựa trên “sự chấp thuận của chính quyền Syria và theo một nghị quyết của HĐBA”. Tại một cuộc họp về Syria ở Thụy Sĩ hồi tháng 6, ngoại trưởng các nước thành viên thường trực HĐBA LHQ và láng giềng của Syria đã đề xuất lập chính phủ chuyển tiếp gồm chính quyền hiện tại và phe đối lập. Tuy nhiên, giao tranh kéo dài liên tục khiến nỗ lực trên bị trì hoãn.

Ngày 4.11, ông Bogdanov khẳng định Nga sẵn sàng thảo luận văn kiện cơ sở cho một thỏa thuận ngừng bắn “được đảm bảo”. Cũng vào hôm qua, Nhật Bản tuyên bố sẽ tổ chức một hội nghị vào cuối tháng này để bàn về các biện pháp trừng phạt đối với chính quyền Syria, theo AP.

Trùng Quang

>> Washington đòi cải tổ phe nổi dậy Syria
>> Nổ súng tại biên giới Li Băng - Syria, một người chết
>> Tướng Syria bị ám sát
>> Một tướng không quân Syria bị ám sát
>> Giao tranh bùng phát dữ dội tại Syria
>> Người Hồi giáo Trung Quốc có mặt ở Syria?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.