Nga thả thêm người chống đối

24/12/2013 03:10 GMT+7

Ngày 23.12, giới chức Nga phóng thích 2 thành viên của ban nhạc nữ Pussy Riot sau gần 2 năm giam giữ, theo AFP. Maria Alekhina, Nadezhda Tolokonnikova và Yekaterina Samutsevich bị bắt hồi đầu tháng 3.2012 vì biểu diễn không phép trước nhà thờ chính tại Moscow với nội dung phản đối Tổng thống Vladimir Putin.

Sau đó, Samutsevich được hưởng án treo, 2 người còn lại mỗi người lãnh 2 năm tù giam với tội “côn đồ quá khích do hận thù tôn giáo”. Hôm qua, sau khi rời trại giam, Alekhina và Tolokonnikova vẫn tiếp tục chỉ trích chính quyền. Việc phóng thích diễn ra sau khi quốc hội Nga thông qua đạo luật ân xá hàng ngàn tù nhân.

Cách đây vài ngày, Tổng thống Putin cũng đã ân xá cho cựu tài phiệt Mikhail Khodorkovsky, người mà phương Tây coi là “nhà bất đồng chính kiến”. Một số chuyên gia cho rằng các động thái trên còn nhằm thể hiện sự tự tin, bản lĩnh và vị thế vững chắc của ông Putin hiện nay.

Trùng Quang

>> Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin thăm Việt Nam
>> Chùm ảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Việt Nam
>> Khoảnh khắc đời thường của Tổng thống Nga Vladimir Putin
>> Đường mang tên tổng thống Nga Vladimir Putin tại Palestine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.