Nga sẽ tốn 200 tỉ USD vì Crimea

01/04/2015 10:39 GMT+7

(TNO) Việc sáp nhập và hỗ trợ tài chính cho bán đảo Crimea có thể khiến Nga tiêu tốn đến 200 tỉ USD trong vòng 3 đến 4 năm tới, Sputnik News dẫn lời cựu Bộ trưởng Tài chính Nga Alexei Kudrin.

(TNO) Việc sáp nhập và hỗ trợ tài chính cho bán đảo Crimea có thể khiến Nga tiêu tốn đến 200 tỉ USD trong vòng 3 đến 4 năm tới, Sputnik News dẫn lời cựu Bộ trưởng Tài chính Nga Alexei Kudrin.

Cựu Bộ trưởng Tài chính Nga Alexei Kudrin và Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: Reuters
Sputnik News ngày 31.3 dẫn lời cựu Bộ trưởng Tài chính Nga Alexei Kudrin, người được cho là cố vấn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho biết Moscow sẽ tốn khoảng 6 - 7 tỉ USD để hỗ trợ cho bán đảo Crimea hằng năm.
Tính tổng các chi phí gián tiếp và phát sinh khác như việc rút vốn ra nước ngoài hay thiệt hại vì các lệnh trừng phạt sẽ đội con số này lên rất nhiều. Tổng số tiền mà Nga thiệt hại và phải chi ra có thể từ 150 - 200 tỉ USD khi “áp đặt luật chơi mới” ở Crimea trong vòng 3 - 4 năm tới.
Ông Kudrin nói thêm, chính phủ Nga dự kiến đầu tư 12 tỉ USD cho chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở Crimea bắt đầu từ năm 2020.
Nga sáp nhập Crimea vào lãnh thổ nước này vào tháng 3.2014 sau khi 96% người dân tham dự bỏ phiếu ủng hộ quyết định này. Động thái này và việc bị cho là hỗ trợ phe ly khai ở miền Đông Ukraine đã làm xấu đi quan hệ giữa Moscow và phương Tây. Kết quả là phương Tây đã liên tiếp áp đặt các lệnh trừng phạt Nga. Hơn nữa, giá dầu giảm mạnh đã khiến nền kinh tế Nga thiệt hại nặng nề.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.