Nga lập bộ chỉ huy chiến lược ở Bắc cực

26/11/2014 06:00 GMT+7

(TNO) Bộ chỉ huy chiến lược liên quân Bắc cực của Nga sẽ bắt đầu hoạt động vào ngày 1.12, RIA Novosti dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin ngày 25.11.

 

Tuần dương hạm của Nga - Ảnh: Reuters

Hiện Nga có 4 bộ chỉ huy chiến lược liên quân ở miền đông, tây, nam và trung. Bộ chỉ huy sắp được thành lập sẽ được đặt tại trụ sở của Hạm đội phương Bắc, vốn được xem là một trong những lực lượng quan trọng nhất của hải quân nước này.

Nhiệm vụ của Bộ chỉ huy Bắc cực là điều phối hoạt động của các lực lượng vũ trang để bảo vệ quyền lợi ở những vùng cận cực thuộc chủ quyền của Nga. Bắc cực đang ngày càng chứng tỏ vai trò quan trọng về kinh tế và chính trị nên thời gian qua, Moscow liên tục tăng cường sức mạnh quân sự tại đây.

Hồi giữa tháng 11, Bộ quốc phòng Nga thông báo thành lập đơn vị máy không người lái ở bán đảo Chukchi để đảm bảo an ninh và kiểm soát việc phát triển hạ tầng quân sự tại Bắc cực. Trước đó, Moscow đã thành lập một căn cứ mới cho Hạm đội phương Bắc ở quần đảo New Siberia thuộc Bắc Băng Dương.

Lan Chi

>> Nga sẽ trả giá đắt cho hành động quân sự tại Ukraine?
>> Quan chức Ukraine: 16.000 lính Nga có mặt tại Crimea
>> Nga ra tối hậu thư cho Ukraine
>> Quan chức Nga: Moscow không muốn gây chiến với Ukraine
>> Mỹ đòi trừng phạt Nga, cử Ngoại trưởng John Kerry sang Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.