Nga hiện đại hóa 30 máy bay ném bom Tu-22M3

01/02/2012 10:09 GMT+7

(TNO) Lực lượng không quân Nga vừa tuyên bố sẽ nâng cấp khoảng 30 máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 để đạt chuẩn M3M từ đây cho tới năm 2020, theo RIA Novosti.

Tu-22M3 là máy bay ném bom chiến lược siêu thanh, được quân đội Nga sử dụng để tuần tra bầu trời thuộc vùng biên giới phía nam, Trung Á và Biển Đen.

Tính đến năm 2008, lực lượng không quân Nga có ít nhất 141 chiếc Tu-22M3.

Tu-22M3 có tầm bay 6.800 km và có thể mang 24.000 kg chất nổ, trong đó có bom nguyên tử, tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân. Trong khi đó, chiến đấu cơ đạt chuẩn M3M có thể được trang bị nhiều vũ khí hơn.

 
Máy may ném bom Tu-22M3 của Nga - Ảnh: Russiandefpolicy.files.wordpress.com 

Trước đó, thiếu tướng Anatoly Zhikharev - chỉ huy Phi đội tầm xa cho biết, Phi đội chiến lược của Nga sẽ thực hiện đợt hiện đại hóa sâu rộng.

Ông Zhikharev cho biết thêm những máy bay ném bom sẽ được trang bị các thiết bị, hệ thống liên lạc, buồng lái và điện tử hàng không mới.

Cũng theo ông Zhikharev, Tổ hợp chế tạo hàng không Tupolev đang phát triển máy bay ném bom thế hệ mới của Nga có khả năng tàng hình mang tên PAK DA. Dự kiến chiếc PAK DA đầu tiên được sản xuất trước năm 2020 và được lực lượng không quân Nga đưa vào sử dụng vào năm 2025. Sau đó, PAK DA sẽ thay thế nhiệm vụ của các máy bay ném bom tầm xa Tu-95MS, Tu-160 và Tu-22M3 của quân đội Nga.

Văn Khoa

>> Nga chuẩn bị đóng tàu sân bay hạt nhân
>> Nga phóng thành công tên lửa Bulava
>> Nga thử nghiệm tên lửa không đối không tầm xa mới
>> Nga bán 36 chiến đấu cơ cho Syria
>> Nga chuyển tên lửa phòng không Tor-M2 cho Belarus

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.