Nga cấp 1,7 tỉ USD cho tập đoàn sản xuất máy bay lớn nhất nước

30/03/2015 21:07 GMT+7

(TNO) Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn phát triển số lượng máy bay dân sự nhằm thoát khỏi sự phụ thuộc vào máy bay chở khách nước ngoài, trong bối cảnh lệnh trừng phạt của châu Âu và Mỹ đè nặng, The Moscow Times cho biết.

(TNO) Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn phát triển số lượng máy bay dân sự nhằm thoát khỏi sự phụ thuộc vào máy bay chở khách nước ngoài, trong bối cảnh lệnh trừng phạt của châu Âu và Mỹ đè nặng, The Moscow Times cho biết. 

Một chiếc Sukhoi Superjet 100 của UAC - Ảnh: Reuters
“Về cơ bản, chúng tôi đã thông qua quyết định cung cấp vốn 100 tỉ rúp (1,7 tỉ USD) cho việc sản xuất máy bay dân sự của United Aircraft Corp”, The Moscow Times dẫn lời ông Putin nói với hãng tin Itar-Tass trong cuộc họp hôm 27.3.
United Aircraft Corp. (UAC) là tập đoàn có vốn nhà nước, ra đời năm 2006 với mục tiêu khôi phục lại ngành hàng không Nga thời kỳ hậu Xô Viết. Tập đoàn này bao gồm khoảng 30 công ty khác nhau và là nhà sản xuất máy bay lớn nhất nước Nga.
UAC đang thành công trong việc sản xuất máy bay quân sự. Tuy nhiên, lĩnh vực máy bay dân sự của UAC còn khá khiêm tốn.
Theo The Moscow Times, sản phẩm máy bay thương mại chủ lực của UAC là chiếc Sukhoi Superjet 100 đang thất thế với những thương hiệu nước ngoài như Boeing và Airbus ngay trên chính thị trường Nga. Về số lượng, năm 2014, UAC chỉ giao được 37 chiếc máy bay dân sự, so với 127 máy bay quân sự.
“Chúng ta phải mở rộng lĩnh vực máy bay dân sự. Máy bay quân sự và dân sự phải cùng phát triển”, ông Putin nói.
Hiện tại, khó khăn của UAC cũng nằm ở khoản nợ khổng lồ trong nỗ lực hiện đại hóa. Như các công ty Nga nói chung, UAC gặp khó khăn hơn khi kinh tế Nga thụt lùi vì diễn biến giá dầu và đồng rúp, nhất là khi vốn vay chủ yếu của nó là từ nước ngoài, theo The Moscow Times.
Ngành hàng không Nga gặp khó khăn nhiều kể từ khi nổ ra cuộc khủng hoảng quan hệ Nga - Ukraine năm ngoái. Lệnh trừng phạt của châu Âu và Mỹ cũng khiến hàng không Nga, với 90% số máy bay mua hoặc thuê từ nước ngoài, gặp khủng hoảng và một hãng hàng không Nga đã phải đóng cửa, The Moscow Times cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.