Nga cảnh báo phương Tây

24/11/2011 00:38 GMT+7

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ngày 23.11 tuyên bố sẽ triển khai tên lửa Iskander đến sát biên giới với các nước EU nếu Mỹ và NATO không xem xét lại kế hoạch lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa ở Đông u.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ngày 23.11 tuyên bố sẽ triển khai tên lửa Iskander đến sát biên giới với các nước EU nếu Mỹ và NATO không xem xét lại kế hoạch lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa ở Đông u.

AFP dẫn lời giới chức Moscow cho hay trong trường hợp cần thiết, tên lửa Iskander tầm bắn 500 km có thể sẽ được huy động đến Kaliningrad, sát biên giới 2 thành viên EU là Ba Lan và Lithuania. Ngoài ra, ông Medvedev cảnh báo thêm rằng nếu Mỹ và Nga không thể giải quyết bất đồng xung quanh vấn đề này, Moscow có thể rút khỏi Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược giữa 2 bên.

Trước đó, Mỹ ngày 22.11 tuyên bố ngừng cung cấp cho Nga thông tin về các loại vũ khí thông thường và binh lính tại châu u vì Moscow đã rút khỏi Hiệp ước CFE do NATO và Khối Warsaw ký năm 1990. Nga rút ra năm 2007 vì cho rằng hiệp ước này bất lợi với mình.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.