Nga cấm quan chức mở tài khoản nước ngoài

29/04/2013 03:40 GMT+7

Sau Hạ viện, Thượng viện Nga ngày 28.4 đã thông qua luật cấm các quan chức cấp cao mở tài khoản ngân hàng hoặc có tài sản ở nước ngoài, theo RIA-Novosti.

Luật này áp dụng cho toàn bộ thành viên nội các, thành viên Hội đồng thống đốc Ngân hàng trung ương Nga, nghị sĩ, thẩm phán, công tố viên, lãnh đạo các công ty nhà nước... cùng chồng/vợ (và con dưới 18 tuổi) của họ. Hồi đầu tháng 4, Chánh văn phòng Điện Kremlin Sergei Ivanov tuyên bố các quan chức cấp cao sẽ phải đóng tài khoản ở nước ngoài trước ngày 1.7. Tuy nhiên, họ được quyền có bất động sản bên ngoài lãnh thổ Nga với điều kiện phải kê khai rõ ràng. Những ai không tuân thủ sẽ bị cách chức. Tuyên bố này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Vladimir Putin ký một số sắc lệnh tăng cường kiểm soát tài sản của các quan chức cấp cao để chống tham nhũng.

Lan Chi

>> Chi tiết buổi lễ nhậm chức của tổng thống Putin
>> Nóng" trước lễ nhậm chức của tân tổng thống Nga
>> Mỹ - Nga hội đàm cấp cao
>> Anonymous dọa phá hỏng lễ nhậm chức của ông Putin
>> Lãnh đạo Nga tuần hành nhân ngày quốc tế lao động
>> Biểu tình phản đối kết quả bầu cử Nga
>> Tổng thống Mỹ chúc mừng ông Putin

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.