Nga bắt hơn 600 người biểu tình

07/03/2012 03:59 GMT+7

Tính đến ngày 6.3, cảnh sát Nga đã bắt 250 người tại thủ đô Moscow và 370 người tại Saint Petersburg trong các cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử tổng thống.

Theo AFP, trong đêm 5.3, hơn 20.000 người xuống đường ở Moscow vì cho rằng chiến thắng của ông Vladimir Putin là do gian lận. Tuy nhiên, số người tuần hành ủng hộ tổng thống đắc cử vẫn lớn hơn. Bản thân ông Putin thì thừa nhận có dấu hiệu vi phạm trong cuộc bỏ phiếu và yêu cầu điều tra. “Chúng ta phải điều tra rõ ràng và công khai kết quả cho người dân”, RIA-Novosti dẫn lời ông nói.

Trong khi đó, AFP dẫn lời Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe công nhận chiến thắng của ông Putin nhưng đánh giá cuộc bầu cử là “không mẫu mực”. EU thì kêu gọi Nga “phối hợp cùng cộng đồng quốc tế” chấm dứt bạo lực ở Syria sau khi bầu cử đã xong.

Hoàng Đình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.