Nga “bàn về thời hậu al-Assad”

16/06/2012 03:27 GMT+7

Trả lời phỏng vấn Đài phát thanh France Inter, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius hôm qua cho biết Nga “tham gia hội đàm” với các nước phương Tây về tương lai của Syria trong trường hợp Tổng thống Bashar al-Assad ra đi.

Ngoại trưởng Pháp nhận định lực lượng chống đối Syria cần giữ vị trí quan trọng trong chính phủ tương lai và các nước “đang đàm phán chi tiết” về vấn đề này. Theo ông Fabius, Moscow không còn gắn bó với ông al-Assad nhưng “rất nhạy cảm với việc ai sẽ thay thế ông ta”.

Ông đánh giá chuyển biến này là do tình hình bạo loạn tại Syria hiện đã trầm trọng hơn. Tuy nhiên, đến chiều qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lại lên tiếng bác bỏ thông tin của người đồng cấp Pháp nhưng không bình luận gì thêm, theo AFP.

Trong một diễn biến khác, giới chức Syria ngày 15.6 thông báo đã phá vỡ âm mưu của al-Qaeda đánh bom các đền thờ Hồi giáo ở thủ đô Damsacus.

Lan Chi

>> Nga bác cáo buộc cung cấp trực thăng cho Syria
>> Mỹ củng cố quan hệ với phe đối lập Syria
>> Mỹ lo ngại Nga bán vũ khí cho Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.