Nga bác tin FSB cho phép giết người

07/10/2011 00:16 GMT+7

RIA-Novosti ngày 6.10 dẫn lời giới chức của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) bác bỏ thông tin rằng cơ quan này cho phép nhân viên “hạ sát kẻ thù của đất nước”.

Trước đó, tờ Telegraph của Anh công bố một tài liệu do báo này thu thập được đề cập việc FSB cho phép “khử” các cá nhân sống ở nước ngoài bị đánh giá là kẻ thù của Nga và ra lệnh lập các đơn vị đặc biệt để thực hiện những chiến dịch đó. “Chúng tôi đã phân tích bài báo của Telegraph và nhiều dấu hiệu cho thấy tài liệu được nhắc đến trong đó là đồ giả”, một quan chức nói với RIA Novosti.

Anh và Nga lâu nay vẫn hục hặc xung quanh cái chết của cựu điệp viên Nga Alexander Litvinenko tại London hồi năm 2006. Bất chấp các sức ép, Nga cương quyết không dẫn độ Andrei Lugovoi, cựu nhân viên KGB (tiền thân của FSB) và là nghi can chính của vụ việc, sang Anh xét xử.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.