Nga bác tin cân nhắc không kích Ukraine

14/07/2014 22:23 GMT+7

(TNO) Điện Kremlin ngày 14.7 bác bỏ thông tin rằng Moscow đang cân nhắc tiến hành không kích có mục tiêu ở Ukraine sau khi đạn pháo từ Ukraine bay qua biên giới và giết chết một công dân Nga.

Nga bác tin cân nhắc không kích Ukraine
Ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: AFP

Tờ Kommersant trước đó cùng ngày dẫn một nguồn tin gần gũi Điện Kremlin tiết lộ Nga đang xem xét “các vụ không kích trả đũa có mục tiêu” nhằm vào Ukraine, nơi giao tranh giữa các tay súng thân Nga và lực lượng chính phủ Ukraine đã leo thang hồi cuối tuần.

Tuy nhiên, ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã phủ nhận thông tin trên.

“Tôi không bình luận về thông tin này bằng bất kỳ cách nào. Nó hoàn toàn vô nghĩa”, ông nói với hãng tin AFP.

Nguồn tin của Kommersant nói rằng Nga đang xem xét khả năng không kích một lần vào những vị trí là nơi xuất phát đợt pháo kích nhằm vào lãnh thổ Nga.

“Sự nhẫn nại của chúng tôi không phải vô hạn”, nguồn tin nói và cho biết thêm rằng Nga “biết đích xác họ (những người Ukraine) đang nã pháo từ đâu”.

Moscow ngày 13.7 tuyên bố một quả đạn pháo từ Ukraine đã rơi xuống Nga và sát hại một dân thường, trong một diễn biến mà Bộ Ngoại giao Nga coi là “một hành động gây hấn khác” vốn có thể dẫn đến những hậu quả không thể phục hồi”.

Ukraine đã phủ nhận cáo buộc trên, khẳng định lực lượng chính phủ không bao giờ bắn sang nước láng giềng.

Nhiều quả đạn pháo đã rơi xuống thị trấn Donetsk của Nga, vốn có cùng tên gọi với thành phố đang là thành trì của các tay súng chống chính phủ Ukraine ở miền đông nước này, khiến 1 người chết và 2 người khác bị thương.

Phó chủ tịch Thượng viện Nga Yevgeny Bushmin ngày 13.7 tuyên bố Nga cần sử dụng những vũ khí có mục tiêu “nhằm tiêu diệt những người đã bắn quả đạn pháo này”.

Trùng Quang

>> Nga bác bỏ tin xem xét tấn công Ukraine
>> Có công dân chết vì pháo kích, Nga dọa cho Ukraine lãnh 'hậu quả
>> Đạn pháo Ukraine 'gây thương vong trên lãnh thổ Nga
>> Giao tranh ở miền đông Ukraine: Hàng chục ngàn người rời bỏ nhà cửa
>> Tổng thống Ukraine thề trừng phạt phe chống đối
>> Giao tranh dữ dội tại Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.