New Zealand tăng cường hợp tác quốc phòng với Mỹ

20/06/2012 15:39 GMT+7

(TNO) New Zealand và Mỹ đã ký thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong hôm 19.6, báo hiệu một sự nồng ấm mới trong quan hệ sau 27 năm lạnh nhạt.

Thỏa thuận được Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Jonathan Coleman và người đồng cấp Mỹ Leon Panetta ký kết tại Washington, theo BBC.

Nó được xây dựng trên “sự hợp tác an ninh đầy ý nghĩa” giữa hai quốc gia “trong bối cảnh chính sách ngoại giao độc lập của chúng tôi”, theo ông Coleman.

New Zealand tăng cường hợp tác quốc phòng với Mỹ
 Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta (phải) chào đón người đồng cấp Úc Jonathan Coleman - Ảnh: AFP

Hai nước cho biết họ sẽ tổ chức các cuộc đối thoại cấp cao thường kỳ và hợp tác về an ninh hàng hải, chống khủng bố và gìn giữ hòa bình, mở đường cho mối quan hệ quân sự thân cận giữa Washington và Wellington, theo Reuters.

Mỹ cũng đang mở rộng quan hệ quốc phòng với Úc, một động thái được nhiều người xem là nỗ lực nhằm cân bằng sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực.

Thỏa thuận có tên Tuyên bố Washington theo sau Tuyên bố Wellington vào năm 2010, vốn mở cánh cửa cho mối quan hệ quốc phòng bị cắt đứt vào giữa thập niên 1980 khi New Zealand tuyên bố là một quốc gia phi hạt nhân và từ chối cho phép các tàu trang bị vũ khí hạt nhân của Mỹ cập cảng.

New Zealand đã cấm các tàu trang bị vũ khí hạt nhân và tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân ghé đến nước này từ năm 1985.

Do Mỹ thường từ chối thông báo liệu tàu của họ có chạy bằng năng lượng hạt nhân hay không, nên New Zealand đã cấm toàn bộ tàu Mỹ ghé đến nước họ.

Một nữ phát ngôn của Lầu Năm Góc cho hay, điều này vẫn sẽ không thay đổi sau thỏa thuận.

“Tàu hải quân và tuần duyên Mỹ sẽ không ghé đến New Zealand song chúng tôi trông đợi những cơ hội hợp tác khác với quân đội New Zealand”, nữ phát ngôn Catherine Wilkinson nói với AFP.

Sơn Duân

>> Cách chức tân thuyền trưởng tàu tấn công đổ bộ USS Essex
>> Philippines lo bị “gài” trong vụ rút tàu khỏi bãi cạn Scarborough
>> Mỹ, Hàn Quốc kết hợp phòng thủ tên lửa
>> Mỹ - Philippines bắt tay xây dựng Trung tâm giám sát biển Đông
>> Thái Lan sẽ cho Mỹ dùng căn cứ hải quân
>> Hội nghị tham vấn UNESCO châu Á - Thái Bình Dương
>> Mỹ triển khai chiến dịch Đối tác Thái Bình Dương 2012
>> Tàu chiến, máy bay tối tân nhất của Mỹ sẽ đóng ở Thái Bình Dương
>> Nhật, Mỹ, Úc diễn tập hải quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.