New Zealand rung chuyển vì động đất 6,8 độ Richter

16/08/2013 10:50 GMT+7

(TNO) Một trận động đất ước tính mạnh 6,8 độ Richter đã xảy ra tại phía nam thủ đô Wellington của New Zealand vào hôm nay, 16.8, khiến nhiều nhân viên văn phòng và cư dân hoảng loạn đổ ra đường.

Động đất diễn ra vào lúc 14 giờ 30, giờ địa phương (9 giờ 30, giờ Việt Nam) và có tâm chấn nằm gần thị trấn Nelson ở đảo Nam của New Zealand, theo AP.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết tâm chấn của động đất nằm ở độ sâu 10 km. Động đất đã khiến nhiều nhân viên văn phòng và người dân sống trong các cao ốc phải đổ xô ra đường.

Dù nhà chức trách cho biết còn quá sớm để đánh giá tác động song có một số tường thuật về các hư hại bề mặt của các cao ốc sau trận động đất. Theo Sky News, có chín dư chấn đã xảy ra sau trận động đất.

Theo Reuters, khu vực phía bắc của đảo Nam hiện mất điện trên diện rộng. Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương cho biết không có nguy cơ đặc biệt về sóng thần trên diện rộng.

Theo trang tin News.com.au, hiện có các tường thuật về một ngôi nhà bị sập ở thị trấn Nelson.

Dịch vụ hàng không và đường sắt đã tạm ngưng hoạt động trong lúc nhà chức trách kiểm tra các đường ray và đường băng.

Sơn Duân

>> Động đất 6 độ Richter ở đông bắc Nhật Bản
>> Trung Quốc khắc phục hậu quả động đất Ít nhất 94 người chết, 880 người bị thương
>> Miền tây Trung Quốc rung chuyển vì động đất
>> Động đất 6,6 độ Richter ở Trung Quốc, 75 người chết, 600 người bị thương
>> Động đất mạnh 5,8 Richter rung chuyển thủ đô New Zealand

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.