New Zealand đình chỉ bán trang trại cho Trung Quốc

16/02/2012 03:21 GMT+7

Ngày 15.2, Tòa án tối cao New Zealand đình chỉ việc bán trang trại bò sữa cho phía Trung Quốc. AP dẫn lời thẩm phán Forrest Miller phán quyết rằng chính phủ đã cường điệu hóa những lợi ích kinh tế từ các nhà đầu tư Trung Quốc khi phê duyệt bán 16 trang trại hồi tháng trước.

Ông yêu cầu chính phủ đánh giá lại thương vụ này với những tiêu chí chặt chẽ hơn. Trước đó, nhà tài phiệt địa ốc Giang Triệu Bách của Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng chi 140 triệu USD để mua và nâng cấp các trang trại nói trên. Tuy nhiên, một liên danh gồm nông dân và doanh nhân địa phương đã nộp đơn lên tòa để ngăn chặn việc mua bán. Theo AP, đang có nhiều ý kiến phản đối việc các công ty Trung Quốc ồ ạt thu mua trang trại và đất trồng trọt ở New Zealand.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.