Nepal lại thêm trận động đất 7,4 độ Richter

12/05/2015 14:50 GMT+7

(TNO) Một trận động đất mạnh 7,4 độ Richter lúc 12 giờ 19 (giờ VN) ngày 12.5 làm rung chuyển Nepal, khiến người dân tại thủ đô Kathmandu hoảng hốt đổ ra đường.

(TNO) Một trận động đất mạnh 7,4 độ Richter lúc 12 giờ 19 (giờ VN) ngày 12.5 làm rung chuyển Nepal, khiến người dân tại thủ đô Kathmandu hoảng hốt đổ ra đường. 

Thủ đô Kathmandu của Nepal vẫn còn hoang tàn đổ nát sau trận dộng đất ngày 25.4
- Ảnh: Reuters
Cơn động đất diễn ra chỉ vài tuần sau khi trận động đất mạnh 7,8 độ Richter cướp đi sinh mạng của hơn 8.000 người và làm hàng trăm ngàn người khác lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, theo Reuters.
Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết cơn động đất mạnh 7,4 độ Richter, ở độ sâu chỉ 19 km, cách thị trấn Namche Bazar 68 km về phía tây. Namche Bazar nằm gần đỉnh Everest.
“Đây thực sự là một trận động đất mạnh”, Prakash Shilpakar, chủ tiệm đồ thủ công ở Kathmandu cho hay. Anh này đang cố gọi cho cha mẹ mình, những người đang sinh sống tại thị trấn cổ Bhaktapur, gần Kathmandu. Phóng viên Reuters tại Nepal cho biết người dân Kathmandu đã nháo nhào bổ ra đường. Hiện vẫn chưa có báo cáo về thương vong.
Reuters cho biết có thể cảm nhận được cơn động đất trên khắp miền bắc Ấn Độ, đến tận thủ đô New Dehli, nơi các tòa nhà rung lên trong vòng hơn 1 phút, khiến người dân hoảng hốt.
Vị trí trận động đất 7,4 độ Richter lúc 12 giờ 19 (giờ VN) ngày 12.5.2015 - Nguồn: USGS
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.