Nepal kêu gọi nhân viên cứu hộ nước ngoài về nước

05/05/2015 07:40 GMT+7

Theo AP, chính phủ Nepal hôm qua 4.5 đã thúc giục các nhân viên cứu hộ nước ngoài trở về nước do tình hình đã tạm ổn sau trận động đất kinh hoàng ngày 25.4.

Theo AP, chính phủ Nepal hôm qua 4.5 đã thúc giục các nhân viên cứu hộ nước ngoài trở về nước do tình hình đã tạm ổn sau trận động đất kinh hoàng ngày 25.4.

Binh lính Nepal chuyển hàng cứu trợ từ trực thăng của quân đội Ấn Độ tham gia công tác cứu hộ
sau trận động đất - Ảnh: Reuters
Bộ trưởng Thông tin Minendra Rijal cho biết công tác cứu hộ chính ở thủ đô Kathmandu và các khu vực xung quanh đã hoàn tất, và phần việc còn lại có thể được giao cho nhân viên bản địa. Tuy nhiên, tình nguyện viên nước ngoài vẫn có thể tiếp tục công việc tại các ngôi làng và vùng núi xa xôi.
Kể từ lúc xảy ra thảm họa, 4.050 nhân viên cứu hộ từ 34 nước đã đến Nepal để tham gia các chiến dịch tìm kiếm, cứu thương, phân phát lương thực và nhu yếu phẩm. Hiện thương vong do động đất ở Nepal vẫn tiếp tục tăng. Tính đến hôm qua, số người thiệt mạng đã tăng lên 7.365, theo AFP.
Theo giới chức LHQ, tình hình ở Nepal đã dần được cải thiện. Điều phối viên Jamie McGoldrick đánh giá những vướng mắc trong công tác chuyển giao hàng viện trợ đang được khắc phục và chính quyền sở tại đang nới lỏng thủ tục hải quan để thúc đẩy công tác viện trợ nhân đạo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.