Náo loạn máy bay vì cơ trưởng

Hiển Cừ
Hiển Cừ
29/03/2012 03:03 GMT+7

Hôm qua, một chuyến bay nội địa của Mỹ phải hạ cánh khẩn cấp do cơ trưởng “phát điên”. Theo AFP, chuyến bay 191 của hãng JetBlue đang chở 135 hành khách từ New York đến Las Vegas thì buộc phải chuyển hướng và hạ cánh xuống thành phố Amarillo, bang Texas.

Hôm qua, một chuyến bay nội địa của Mỹ phải hạ cánh khẩn cấp do cơ trưởng “phát điên”. Theo AFP, chuyến bay 191 của hãng JetBlue đang chở 135 hành khách từ New York đến Las Vegas thì buộc phải chuyển hướng và hạ cánh xuống thành phố Amarillo, bang Texas.

Vụ việc bắt đầu khi cơ trưởng ra khỏi buồng lái rồi bắt đầu hét lớn: “Iraq, al-Qaeda, có bom, chúng ta đang rơi”. Vì thế, các thành viên phi hành đoàn cùng một số hành khách phải khống chế ông ta. CNN dẫn lời nhân chứng kể lại trước khi bị quật ngã, cơ trưởng vẫn tiếp tục la hét và vùng vẫy dữ dội, gây ra cảnh náo loạn trên máy bay.

Theo nhà chức trách, phi công phụ cũng nhận ra cơ trưởng có dấu hiệu bất thường nên đã khóa cửa buồng lái sau khi ông ta ra ngoài. Người này đang được kiểm tra tại bệnh viện, còn FBI đã mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ việc.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.