Nạn nhân Khmer Đỏ kiện chính trị gia

18/06/2013 03:00 GMT+7

Phó chủ tịch đảng đối lập CNRP của Campuchia là ông Kem Sokha bị 4 nạn nhân còn sống của Khmer Đỏ khởi kiện với cáo buộc xúc phạm họ và hàng triệu gia đình tang thương vì chế độ diệt chủng này.

Trước đó, một đoạn băng tung lên internet cho thấy ông Kem Sokha vu cáo rằng bằng chứng về diệt chủng tại nhà tù Tuol Sleng khét tiếng là “không có thật và do Việt Nam dàn dựng”. Ông này sau đó tuyên bố bị hãm hại, lời nói của mình bị cắt xén và nhất quyết không xin lỗi. Do vậy, các nguyên đơn quyết định nộp đơn kiện đòi bồi thường thiệt hại tinh thần 1.000 USD. Theo AFP, số tiền này sẽ được dùng để làm lễ cúng các nạn nhân Khmer Đỏ. Ngày 9.6, hàng chục ngàn người Campuchia đã xuống đường biểu tình phản đối ông Kem Sokha.

Minh Quang
(VP Bangkok)

>> Cấm phủ nhận tội ác Khmer Đỏ
>> Campuchia thông qua luật cấm phủ nhận tội ác thời Khmer Đỏ
>> Nạn nhân Khmer Đỏ phẫn nộ vì lời vu cáo Việt Nam
>> Chóp bu Khmer Đỏ bày tỏ hối hận
>> Khánh thành đền tưởng niệm 500 người dân bị Khmer đỏ sát hại
>> Cựu Ngoại trưởng Khmer Đỏ Ieng Sary qua đời
>> 300 nhân viên phiên tòa xử Khmer Đỏ làm việc không lương
>> “Đệ nhất phu nhân” Khmer Đỏ được thả
>> “Đệ nhất phu nhân” Khmer đỏ được tự do
>> “Đệ nhất phu nhân” Khmer Đỏ Ieng Thirith được phóng thích
>> Campuchia phát hiện mộ tập thể thời Khmer Đỏ
>> Các chuyên gia quốc tế: Việt Nam đã xóa bỏ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ
>> Thủ lĩnh Khmer Đỏ chối tội

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.