Myanmar tịch thu lượng ma túy kỷ lục

17/07/2012 03:05 GMT+7

Ngày 16.7, AFP dẫn thông báo từ chính quyền Myanmar cho hay nhà chức trách vừa tịch thu lượng ma túy ước tính trị giá 3,7 triệu USD tại một địa điểm ở bang Shan thuộc miền đông nước này.

Trước đó, ngày 9.7, cảnh sát bắt giữ 9 nghi phạm cùng 73 kg tinh thể methamphetamine (ma túy đá), 274 kg ma túy đá ở dạng lỏng, 1 khẩu súng ngắn khi đột kích vào một ngôi nhà ở vùng Laukkai thuộc bang Shan. AFP trích lời một quan chức cấp cao của Bộ Nội vụ Myanmar tuyên bố đây là đợt thu giữ ma túy đá lớn nhất từ trước tới nay ở nước nay. Việc sản xuất ma túy tổng hợp và trồng cây thuốc phiện rất phổ biến ở khu vực biên giới hẻo lánh thuộc Myanmar, trở thành nguồn thu nhập của một số nhóm vũ trang tại đây. Hiện tại, Myanmar là quốc gia sản xuất thuốc phiện lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Afghanistan.

Myanmar tịch thu lượng ma túy kỷ lục
Tang vật trong vụ bắt giữ ở Laukkai - Ảnh:  AFP

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.