Myanmar thả tù nhân, xây sân bay

04/07/2012 03:15 GMT+7

Tiếp tục nỗ lực hòa giải và phát triển đất nước, chính quyền Myanmar ngày 3.7 thả nhiều tù chính trị và kêu gọi đầu tư xây sân bay thứ hai ở Yangon.

Trong số 46 người - gồm 37 nam và 9 nữ - được trả tự do có đến 20 người là tù chính trị thuộc thế hệ sinh viên xuống đường năm 1988. Tờ New Light of Myanmar nói việc thả những người này nhằm “bảo đảm ổn định thể chế, tạo nền hòa bình vĩnh hằng, hòa giải dân tộc, và điều kiện cho mọi người tham gia vào tiến trình chính trị”.

Trong khi đó, Cục Hàng không dân dụng Myanmar kêu gọi nhà đầu tư tham gia xây dựng sân bay quốc tế Hanthawaddy ở Yangon. Sân bay Hanthawaddy đã được khởi công năm 1994, nhưng bị dừng lại năm 2003 với 80% nền móng đã hoàn thiện. Dự án sẽ được nối lại vào tháng 6.2013 và dự kiến hoàn thành năm 2016.

Thục Minh
(VP Singapore)

>> Myanmar bắt 30 người tình nghi thảm sát người Hồi giáo
>> Bà Aung San Suu Kyi bị cấm gọi Myanmar là "Miến Điện
>> Myanmar xử kẻ gây nguồn cơn bạo loạn
>> Myanmar sắp thả thêm tù chính trị
>> Coca-Cola “tái ngộ” Myanmar sau nửa thế kỷ
>> Lãnh đạo đối lập Myanmar đến châu Âu
>> Bất ổn ở miền tây Myanmar
>> Xung đột tôn giáo bùng nổ tại Myanmar
>> Xung đột giáo phái ở Myanmar, 7 người thiệt mạng
>> Thúc đẩy quan hệ hợp tác với Myanmar
>> Ấn Độ và Myanmar tăng cường hợp tác thương mại

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.