Myanmar muốn quan hệ bình thường với Mỹ

26/11/2011 01:12 GMT+7

Đó là tuyên bố của Chủ tịch Hạ viện Myanmar Thura Shwe Mann ngày 25.11, vài ngày trước khi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton thăm chính thức nước này. “Chúng tôi muốn bình thường hóa quan hệ. Con đường đang mở ra quan hệ tốt hơn giữa 2 nước”, AFP dẫn lời ông Thura Shwe Mann, nói trong cuộc họp báo ở thủ đô Naypyidaw.

Đó là tuyên bố của Chủ tịch Hạ viện Myanmar Thura Shwe Mann ngày 25.11, vài ngày trước khi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton thăm chính thức nước này. “Chúng tôi muốn bình thường hóa quan hệ. Con đường đang mở ra quan hệ tốt hơn giữa 2 nước”, AFP dẫn lời ông Thura Shwe Mann, nói trong cuộc họp báo ở thủ đô Naypyidaw.

Theo Chủ tịch Hạ viện Myanmar, chuyến thăm sắp tới của bà Clinton không chỉ tốt cho chính phủ 2 bên mà còn cho cả người dân 2 nước và thế giới. Dự kiến, bà Clinton sẽ làm việc tại Myanmar từ ngày 30.11-2.12, trở thành ngoại trưởng Mỹ đầu tiên thăm nước này trong vòng 50 năm qua.

Cũng trong ngày 25.11, đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) của chính trị gia đối lập Aung San Suu Kyi nộp đơn đăng ký hoạt động trở lại. Động thái này sẽ mở đường cho bà Suu Kyi tham gia cuộc bầu cử bổ sung sắp tới tại Myanmar.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.