Mỹ xin lỗi về vụ đốt kinh Koran

23/02/2012 03:57 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta vừa lên tiếng xin lỗi về vụ nhiều bản kinh Koran bị đốt tại căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan. Ngày 22.2, AFP dẫn lời Bộ trưởng Panetta khẳng định sẽ phối hợp với chính phủ Afghanistan điều tra vụ việc.

Ngoài ra, tướng Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Afghanistan John Allen ra lệnh hướng dẫn cho tất cả các binh sĩ tại Afghanistan khả năng nhận biết những vật phẩm có tính linh thiêng của đạo Hồi để không vô ý tiêu hủy.

Các động thái trên nhằm xoa dịu tình hình khi hàng ngàn người Afghanistan liên tục biểu tình trong 2 ngày 21 và 22.2 để phản đối vụ đốt kinh. Đụng độ đã nổ ra làm ít nhất 1 người chết cùng 21 người bị thương tại thủ đô Kabul và thành phố Jalalabad. Người biểu tình còn đốt cháy một khu nhà của các nhà thầu nước ngoài ở Kabul, theo Reuters. Chính quyền Kabul chưa có bình luận về vụ này.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.