Mỹ xây lò phản ứng hạt nhân mới

11/02/2012 03:31 GMT+7

Ủy ban Kiểm soát hạt nhân Mỹ (NRC) hôm qua thông qua kế hoạch xây 2 lò phản ứng hạt nhân mới. Đây là lần đầu tiên chính quyền phê chuẩn xây lò phản ứng mới trong hơn 3 thập niên qua, theo Reuters.

Các lò nói trên, với tổng vốn đầu tư 14 tỉ USD, được xây tại Nhà máy điện hạt nhân Vogtle ở bang Georgia và sẽ đi vào hoạt động vào năm 2016-2017.

Lâu nay, NRC siết chặt quy định an toàn hạt nhân và không cấp phép xây lò phản ứng mới sau vụ nhà máy điện ở Three Miles Island (bang Pennsylvania) gặp sự cố, gây rò rỉ phóng xạ vào năm 1979.

Đã có nhiều ý kiến phản đối quyết định mới của ủy ban này do lo ngại nguy cơ tiềm ẩn, nhất là sau sự cố hạt nhân tại Nhật Bản.

Hiện Mỹ có 104 lò phản ứng, cung cấp khoảng 20% lượng điện quốc gia, theo đài MSNBC.

Minh Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.