Mỹ trừng phạt thêm một loạt công ty Nga

31/07/2015 08:54 GMT+7

(TNO) Mỹ tiếp tục áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với 11 cá nhân và 15 công ty của Nga vì sự liên quan của Moscow đối với cuộc khủng hoảng miền đông Ukraine và việc sáp nhập Crimea.

(TNO) Mỹ tiếp tục áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với 11 cá nhân và 15 công ty của Nga vì sự liên quan của Moscow đối với cuộc khủng hoảng miền đông Ukraine và việc sáp nhập Crimea.

Xe quân sự Nga tại Crimea - Ảnh: AFP
Trong danh sách trừng phạt mới nhất có các công ty con của hãng đầu mỏ khổng lồ Rosneft của Nga và nhiều tổ chức liên quan đến ngân hàng Vnesheconombank, một trong những ngân hàng lớn nhất của Nga, theo đài RT ngày 30.7.
Lệnh trừng phạt mới này cũng áp dụng với 5 cảng thương mại của Crimea tại các thành phố Sevastopol, Feodoisa, Kerch, Evpatoria và Yalta; hãng phà Kerch cũng bị nêu tên.
Doanh nhân Oleksandr Yanukovich tại vùng Donetsk (Ukraine), con trai cựu tổng thống Viktor Yanukovich cùng với cựu bộ trưởng Môi trường Ukraine, Eduard Stavytsky cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt.
Ngoài ra còn có hãng sản xuất và xuất khẩu vũ khí Kalashnikov. Hãng này tuyên bố công việc làm ăn sẽ chẳng bị tác động do lệnh trừng phạt này, theo RT.
Đại sứ quán Mỹ tại Nga cho biết Washington coi các lệnh trừng phạt mới này không phải là sự leo thang căng thẳng giữa 2 nước mà chỉ là một “bước đi thông thường” trong việc tăng cường chính sách hiện nay của Mỹ. Đại sứ quán Mỹ cũng cho rằng lệnh trừng phạt này không liên quan đến việc Nga phủ quyết việc lập tòa án xử vụ bắn rơi máy bay MH17.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.