Mỹ treo thưởng 10 triệu USD để bắt nghi phạm khủng bố tại Mumbai

04/04/2012 08:57 GMT+7

(TNO) Chính quyền Mỹ đang treo thưởng 10 triệu USD cho ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ Hafiz Saeed, nghi phạm chủ mưu vụ tấn công khủng bố tại Mumbai, Ấn Độ vào năm 2008.

 
Hafiz Saeed, nghi phạm chủ mưu vụ khủng bố Mumbai năm 2008 - Ảnh: Reuters

Vụ tấn công khủng bố này kéo dài 3 ngày, khiến 166 người chết, trong đó có 6 người Mỹ.

Nghi phạm Saeed, 61 tuổi, là một học giả và là thủ lĩnh nhóm vũ trang Lashkar-e-Taiba ở Pakistan.

Lệnh truy nã Saeed của Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế dường như vẫn không ngăn cản được các phòng trào của nhóm Lashkar-e-Taiba.

Tuần rồi, một tổ chức từ thiện, vốn bị tình nghi là liên quan tới nhóm này, đã tìm cách qua mặt cảnh sát để tiến hành cuộc biểu tình chống Mỹ ở thủ đô Islamabad của Pakistan.

Công tố viên Ujjwal Nikam theo dõi vụ tấn công Mumbai khẳng định: “Saeed là kẻ chủ mưu vụ tấn công, kích động các phần tử khủng bố. Pakistan phải có hành động pháp lý nghiêm ngặt”.

Văn Khoa

>> Xác định nghi can vụ đánh bom Mumbai
>> Công chiếu phim về vụ khủng bố Mumbai
>> Ấn Độ phá âm mưu khủng bố Mumbai
>> Pakistan nhờ Interpol tìm nghi can khủng bố
>> Vén màn bí ẩn vụ khủng bố Mumbai
>> Ai tấn công Mumbai?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.