Mỹ “trả lương” cho khủng bố

18/04/2012 03:36 GMT+7

Chính phủ Mỹ đã cấp 100 USD/tháng trong hơn 1 năm cho Zarein Ahmedzay để thuyết phục người này khai ra đồng bọn trong vụ âm mưu đánh bom hệ thống xe điện ngầm New York vào năm 2009.

Theo báo The Wall Street Journal, thông tin trên được Ahmedzay, vốn nhận tội từ năm ngoái, tiết lộ trong phiên tòa xét xử một nghi can khác là Adis Medunjanin vào hôm qua. Ahmedzay còn nói thêm chính phủ Mỹ đồng ý sẽ viết thư cho thẩm phán xin giảm án cho ông ta nếu chịu hợp tác.

Trước đó, Ahmedzay thừa nhận đã cùng Medunjanin và một nghi can khác tên Najibullah Zazi lên kế hoạch mặc áo chứa đầy chất nổ và tiến hành đánh bom tự sát tại tàu điện New York trong giờ cao điểm. Tuy nhiên, nhà chức trách đã kịp thời phát hiện và bắt gọn nhóm khủng bố vào tháng 9.2009. Ahmedzay và Zazi còn khai đã đến Pakistan để tham gia trại huấn luyện khủng bố của al-Qaeda vào năm 2008.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.