Mỹ “tiếp tế” vũ khí cho phe đối lập Syria

17/05/2012 03:21 GMT+7

Hôm qua, tờ The Washington Post loan tin Mỹ đang điều phối việc cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy tại Syria để chiến đấu chống lại Tổng thống Bashar al-Assad.

Quyết định trên được đưa ra sau khi Washington nhận định triển vọng hòa bình đang mờ dần. Theo đó, lực lượng nổi dậy tại Syria đã nhận được “nhiều vũ khí tốt hơn” do các nước vùng Vịnh gồm Ả Rập Xê Út và Qatar tài trợ.

Hiện tại, số vũ khí trên đang được tập kết gần biên giới của Syria với Thổ Nhĩ Kỳ và Li Băng, thậm chí ngay tại thủ đô Damascus. Lâu nay, dù bác bỏ việc cung cấp vũ khí hay thiết bị quâ

n sự, nhưng Washington cũng thừa nhận đã “mở rộng các cuộc tiếp xúc” với lực lượng nổi dậy tại Syria. Đến nay, Mỹ và các nước liên quan đều chưa có phản ứng nào về thông tin trên.

Trong khi đó, tình hình xung đột tại Syria vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm.

Trùng Quang

>> EU sẽ đưa xe bọc thép tới Syria
>> Tập trận quốc tế sát Syria
>> Pháp mất kiên nhẫn với Syria
>> Ngoại trưởng Syria đến Trung Quốc
>> Syria chấp nhận thời hạn rút quân
>> Ông Assad thị sát vùng chiến sự
>> Nổ lớn tại Syria khiến 70 người thiệt mạng
>> Syria cấm nam giới chưa nhập ngũ xuất cảnh du lịch
>> 83 nước hỗ trợ phe đối lập Syria
>> Phe chống đối Syria sắp được viện trợ
>> Đề xuất lập “vùng đệm nhân đạo” ở Syria
>> Mỹ - Nga ủng hộ nỗ lực giải quyết vấn đề Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.