Mỹ thừa nhận truy lùng các phần tử cực đoan như ‘mò kim đáy bể’

09/10/2015 13:15 GMT+7

(TNO) Giám đốc Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) ngày 8.10 thừa nhận việc truy lùng, theo dõi và phát hiện những phần tử Hồi giáo cực đoan ở khắp nước Mỹ như “mò kim đáy bể”.

(TNO) Giám đốc Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) ngày 8.10 thừa nhận việc truy lùng, theo dõi và phát hiện những phần tử Hồi giáo cực đoan ở khắp nước Mỹ như “mò kim đáy bể”.

Giám đốc FBI James Comey - Ảnh: ReutersGiám đốc FBI James Comey - Ảnh: Reuters
Trong phiên điều trần trước Ủy ban An ninh nội địa và các vấn đề Chính phủ của Thượng viện Mỹ, Giám đốc FBI James Comey cho biết số phần tử cực đoan, bị ảnh hưởng từ tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS), gia tăng đáng kể trong vòng 18 tháng qua, theo AFP.
Ông Comey thừa nhận, việc săn lùng những phần tử cực đoan giống như “mò kim đáy bể”.
Ông Comey cảnh báo những nhóm Hồi giáo cực đoan như IS đang tăng cường chiến dịch quảng bá, chiêu mộ thông qua mạng xã hội, ngày càng lôi kéo nhiều người ở Mỹ, đa số thanh thiếu niên.
Theo Comey, FBI phát hiện nhiều người ở Mỹ dùng phần mềm mã hóa để qua mặt cảnh sát, lén lút liên lạc với những phần tử IS.
Cũng trong phiên điều trần, ông Nicholas Rasmussen, giám đốc Trung tâm Chống khủng bố quốc gia Mỹ, cho biết khoảng 28.000 người phương Tây đến các khu vực do IS kiểm soát ở Syria để gia nhập tổ chức này, bao gồm 250 người Mỹ.
Một số thượng nghị sĩ Mỹ bày tỏ quan ngại những phần tử khủng bố và IS có thể trà trộn vào làn sóng người tị nạn Syria đến Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.