Mỹ phá hủy vật khả nghi gần quốc hội

26/05/2015 08:19 GMT+7

Theo Reuters, cảnh sát Mỹ hôm qua 25.5 đã cho nổ một nồi áp suất đáng ngờ được tìm thấy trên một chiếc xe đậu gần tòa nhà quốc hội Mỹ và bắt giữ chủ xe.

Theo Reuters, cảnh sát Mỹ hôm qua 25.5 đã cho nổ một nồi áp suất đáng ngờ được tìm thấy trên một chiếc xe đậu gần tòa nhà quốc hội Mỹ và bắt giữ chủ xe.

Tòa nhà quốc hội Mỹ - Ảnh: Reuters
Lực lượng Cảnh sát bảo vệ quốc hội Mỹ cho biết đội tuần tra lục soát chiếc xe khả nghi trên con đường đối diện bãi cỏ phía tây tòa nhà quốc hội và phát hiện chiếc nồi cùng mùi xăng nồng nặc. Bộ phận xử lý thiết bị nguy hiểm đã phong tỏa khu vực lân cận và phá hủy “các vật dụng gây lo ngại”.
Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy không có thiết bị gây nổ trên xe nhưng giới chức vẫn bắt giữ chủ xe liên quan đến một số dấu hiệu bất thường về nhân thân và bằng lái. Vụ việc xảy ra giữa lúc tại Mỹ đang tiếp diễn phiên tòa xử một trong hai kẻ đánh bom bằng nồi áp suất nhằm vào cuộc đua marathon thường niên ở Boston làm 3 người thiệt mạng và hơn 250 người bị thương hồi tháng 4.2013.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.