Mỹ phá đường dây 'du lịch sinh nở' cho khách Trung Quốc

05/03/2015 06:00 GMT+7

Cảnh sát liên bang Mỹ hôm qua đã phá đường dây “du lịch sinh nở” phục vụ người nước ngoài, sau khi đột nhập vào hàng chục khách sạn ở Nam California, theo Los Angeles Times.

Cảnh sát liên bang Mỹ hôm qua đã phá đường dây “du lịch sinh nở” phục vụ người nước ngoài, sau khi đột nhập vào hàng chục khách sạn ở Nam California, theo Los Angeles Times.

Đây là đường dây du lịch dành cho những phụ nữ muốn sinh con trên đất Mỹ để lấy quốc tịch Mỹ cho đứa bé tương lai. Khi đột nhập vào các “khách sạn phụ sản” ở Los Angeles, quận Cam và San Bernardio, cảnh sát phát hiện nhiều phụ nữ Trung Quốc đang lưu trú chờ ngày sinh nở. Tuy nhiên, không có ai bị bắt vì chưa đủ chứng cứ chống lại họ.
Theo CNN, luật pháp Mỹ không cấm người nước ngoài sinh con ở nước này và có nhiều phụ nữ ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là Trung Quốc, muốn có điều kiện học hành tốt cho con cái cũng như cơ hội di cư sang Mỹ dành cho cha, mẹ khi con của họ đủ 18 tuổi. Nhiều công ty tham gia đường dây này, kể cả bệnh viện và khách sạn. Mỗi nữ du khách phải trả từ 15.000 - 50.000 USD, bao gồm chi phí thị thực, tour tham quan đất Mỹ - một hình thức để qua mặt nhân viên hải quan, hoặc phí lưu trú khách sạn trong nhiều tháng chờ sinh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.