Mỹ phá đường dây buôn hàng giả lớn từ Trung Quốc

03/03/2012 09:35 GMT+7

(TNO) Nhà chức trách Mỹ thông báo hôm 2.3 rằng họ đã phá một số đường dây buôn hàng giả đến Mỹ từ Trung Quốc và Đài Loan.

Tổng cộng có 29 người bị khởi tố về tội đưa thuốc lá lậu, xa xỉ phẩm giả cũng như buôn ma túy đến Mỹ.

Khoảng 20 vụ bắt giữ được thực hiện vào hôm 2.3 tại New Jersey, Florida, Texas, New York và ở Philippines trong một phần cuộc điều tra quốc tế, theo các công tố viên liên bang ở New Jersey, theo AFP.

Thêm hai nghi can bị bắt vào ngày 25.2 ở New York và thủ đô Manila của Philippines. Có sáu nghi can khác vẫn đang bỏ trốn.

Số hàng giả Trung Quốc bị thu giữ tại cảng Newark-Elizabeth Marine Terminal bao gồm các túi xách Louis Vuitton, Gucci, Coach, Burberry và giày Nike giả.

Theo nhà chức trách, các đặc vụ đã sử dụng biện pháp nghe lén để phát hiện âm mưu và kế hoạch ban đầu, dẫn đến việc phanh phui một âm mưu thứ hai nhằm xuất khẩu 50 kg ma túy “đá” (crystal methamphetamine) từ Đài Loan.

“Nếu chúng không bị bắt, hàng hóa trị giá 300 triệu USD sẽ được nhập lậu vào đất nước”, điều tra viên của Bộ An ninh Nội địa James Dinkins phát biểu.

Sơn Duân

>> Tiêu hủy giày và túi xách giả
>> Lớp “ngụy trang” của hàng Trung Quốc
>> Xét xử vụ sữa giả lớn nhất Trung Quốc
>> Hàng lậu, hàng giả vẫn tràn lan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.