Mỹ phá âm mưu đánh bom quốc hội

19/02/2012 03:23 GMT+7

Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) hôm qua tuyên bố bắt giữ nghi phạm Amine el Khalifi, 29 tuổi, với cáo buộc âm mưu đánh bom tòa nhà quốc hội nước này ở thủ đô Washington.

Theo AFP, nghi can mặc một chiếc áo khoác chứa đầy chất nổ, được cho là do al-Qaeda cung cấp, dùng để đánh bom liều chết vào trụ sở cơ quan lập pháp Mỹ. Ngoài ra, y còn trang bị một khẩu súng tự động với ý định xả đạn ở tòa nhà quốc hội trước khi kích hoạt bom.

Từ năm ngoái, FBI đã theo dõi sát sao Khalifi sau khi nhận tin mật báo cho biết người này tiếp xúc với một số phần tử cực đoan ở bang Virginia để bàn kế hoạch khủng bố. Sau đó, đặc vụ liên bang đã lén đánh tráo thuốc nổ và đạn giả cho Khalifi trước khi bắt nghi phạm ở địa điểm chỉ cách trụ sở quốc hội vài tòa nhà. Nghi phạm là người gốc Ma Rốc, nhập cư trái phép vào Mỹ từ năm 1999 và sống tại Virginia.

Ngô Minh Trí

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.