‘Mỹ nhằm nhân quyền, đàm phán hạt nhân Triều Tiên vô nghĩa’

16/12/2014 12:31 GMT+7

(TNO) Triều Tiên tuyên bố khi Mỹ tiếp tục lớn tiếng về nhân quyền nhằm vào nước này thì việc đàm phán phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên sẽ trở nên vô nghĩa. Bình Nhưỡng cũng hối thúc Liên Hợp Quốc xử lý tội ác tra tấn của CIA.

(TNO) Triều Tiên tuyên bố khi Mỹ tiếp tục lớn tiếng về nhân quyền nhằm vào nước này thì việc đàm phán phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên sẽ trở nên vô nghĩa. Bình Nhưỡng cũng hối thúc Liên Hợp Quốc xử lý tội ác tra tấn của CIA.

‘Mỹ nhằm nhân quyền, đàm phán hạt nhân Triều Tiên vô nghĩa’
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh: Reuters
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn phát biểu của một người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này nêu rõ: “Gần đây, Mỹ công kích Triều Tiên về vấn đề nhân quyền đã trở nên rõ ràng hơn. Sự đối đầu hiện nay giữa Triều Tiên và Mỹ về nhân quyền đang là vấn đề nổi cộm, nên bất cứ cuộc đàm phán nào về hạt nhân đều là vô nghĩa”, theo Tân Hoa xã ngày 15.12.
Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên, những động thái gần đây của Mỹ đã vi phạm cam kết trong tuyên bố chung tại vòng thứ tư trong cuộc đàm phán 6 bên về hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Ông cho biết, tuyên bố này được ký kết năm 2005 tại Bắc Kinh, trong đó cả 2 Bắc Kinh và Washington đều nhất trí tôn trọng chủ quyền và sự tồn tại hòa bình của nhau, theo Tân Hoa xã.
Bên cạnh đó, người phát ngôn này cảnh báo Triều Tiên sẽ có “hành động đáp trả cứng rắn nhất” do chính sách chống Bình Nhưỡng của Mỹ, đồng thời cho rằng Washington phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên bị chệch hướng.
‘Mỹ nhằm nhân quyền, đàm phán hạt nhân Triều Tiên vô nghĩa’
Một lò phản ứng hạt nhân ở Triều Tiên - Ảnh: Reuters
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng lên án một số quan chức cao cấp của Mỹ, trong đó có Ngoại trưởng John Kerry và ông Daniel Russel, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, vì đã chỉ trích thậm tệ Triều Tiên liên quan đến hồ sơ nhân quyền của nước này, theo Tân Hoa xã.
Trong một diễn biến khác cùng ngày, Triều Tiên cho rằng vấn đề nhân quyền của Bình Nhưỡng là bịa đặt chính trị, và không hề liên quan đến hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế. Trong khi đó, Triều Tiên khẳng định vấn đề tra tấn của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) cần phải được Hội đồng Bảo an khẩn trương giải quyết vì nó gây bất ổn đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, theo Reuters ngày 16.12.
Bình Nhưỡng đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đưa vấn đề tra tấn của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) vào chương trình nghị sự, cùng trong cuộc họp về nhân quyền của Bình Nhưỡng. Triều Tiên cũng đòi Liên Hợp Quốc thành lập một ủy ban điều tra để xét kỹ lưỡng tội ác tra tấn của CIA và bắt họ chịu trách nhiệm về sự vi phạm nghiêm trọng của mình, Reuters dẫn thư của đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc.
Theo dự kiến, Hội đồng Bảo an sẽ bàn về vấn đề nhân quyền của Triều Tiên vào ngày 22.12 hoặc 23.12. Các nhà ngoại giao cho rằng khó có khả năng vấn đề tra tấn của CIA được đưa vào chương trình nghị sự lần này do không đủ nước thông qua, theo Reuters.
‘Mỹ nhằm nhân quyền, đàm phán hạt nhân Triều Tiên vô nghĩa’
Hình ảnh tù nhân tại nhà tù Guantanamo - Ảnh: AFP
Tại Hội đồng Bảo an, Trung Quốc và Nga có khả năng sẽ phủ quyết mọi vấn đề về nhân quyền ở Triều Tiên. Đại sứ Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đã phản đối việc đưa vấn đề nhân quyền Triều Tiên vào chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Trả lời phóng viên ngày 15.12, đại sứ Trung Quốc nói: “Tình hình ở bán đảo Triều Tiên đang rất phức tạp và bấp bênh, vì vậy hội đồng nên làm những việc hướng tới duy trì hòa bình, ổn định trên bán đảo này chứ không nên làm gì trái lại", theo Reuters.
Trong khi đó, đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc nói rằng vấn đề này nên được giải quyết ở Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc chứ không hề thích hợp khi họp bàn ở Hội đồng Bảo an, theo Reuters.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.