Mỹ khuyến cáo công dân thận trọng tại Myanmar

09/10/2015 09:50 GMT+7

Ngày 8.10, AFP dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo về nguy cơ an ninh tiềm ẩn trong thời gian trước và sau cuộc tổng tuyển cử vào ngày 8.11 ở Myanmar.

Ngày 8.10, AFP dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo về nguy cơ an ninh tiềm ẩn trong thời gian trước và sau cuộc tổng tuyển cử vào ngày 8.11 ở Myanmar.

An ninh tại Myanmar đang được thắt chặt chuẩn bị cho ngày bầu cử - Ảnh: AFPAn ninh tại Myanmar đang được thắt chặt chuẩn bị cho ngày bầu cử - Ảnh: AFP
Trong khuyến cáo có hiệu lực đến ngày 20.12, Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi công dân nước này thận trọng khi đến du lịch, làm ăn... tại Myanmar trong giai đoạn nhạy cảm, tránh lui tới các điểm bỏ phiếu hay có mặt gần những cuộc tuần hành, biểu tình mang tính chính trị. Tuy nhiên, nhà chức trách khẳng định chưa có bằng chứng cho thấy sẽ xảy ra bất ổn hay người Mỹ sẽ là mục tiêu tấn công.
Theo kế hoạch, cuộc tổng tuyển cử ở Myanmar diễn ra vào ngày 8.11 với sự tham gia của 92 đảng và hơn 300 ứng viên. Theo giới quan sát, đây sẽ là cuộc đua quyết liệt giữa đảng cầm quyền USDP, đang được lòng cử tri sau nhiều thành quả cải cách thời gian qua, và đảng NLD đối lập của bà Aung San Suu Kyi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.