Mỹ khẳng định quan điểm giải quyết tranh chấp Biển Đông

23/07/2015 06:00 GMT+7

Ngày 22.7, chuyên san The Diplomat dẫn lời Trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á - Thái Bình Dương Daniel Russel khẳng định nước này không đứng về bên nào trong tranh chấp ở Biển Đông nhưng hết mực ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, theo đúng pháp luật.

Ngày 22.7, chuyên san The Diplomat dẫn lời Trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á - Thái Bình Dương Daniel Russel khẳng định nước này không đứng về bên nào trong tranh chấp ở Biển Đông nhưng hết mực ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, theo đúng pháp luật.

“Khi nói về vấn đề tuân thủ luật pháp quốc tế thì chúng tôi không trung lập. Chúng tôi sẽ quyết liệt trong chuyện này”, ông Russel phát biểu tại Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS, Mỹ). Theo ông, Mỹ mong muốn các bên tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để giải quyết tranh chấp một cách hòa bình và đúng luật pháp.
Trợ lý ngoại trưởng Russel cho biết thêm Ngoại trưởng John Kerry sẽ nêu vấn đề Biển Đông tại Hội nghị ARF của ASEAN sẽ diễn ra vào tháng 8 ở Malaysia. Ông cũng nhắc đến vụ kiện Trung Quốc của Philippines ở Tòa trọng tài thường trực (PCA) của LHQ và khẳng định cả Bắc Kinh lẫn Manila phải tôn trọng phán quyết của tòa vì cả hai đều tham gia Công ước LHQ về luật Biển năm 1982.
Cũng trong ngày 22.7, Đại sứ Trung Quốc tại Philippines Triệu Giám Hoa tiếp tục kêu gọi Manila từ bỏ vụ kiện nói trên và ngồi vào bàn đàm phán song phương, theo Reuters. Đến nay, Trung Quốc vẫn nhất quyết không tham gia quá trình phân xử của PCA đồng thời liên tục có các hành động gây nhiều quan ngại cho khu vực và quốc tế.
Hôm qua 22.7, Tân Văn xã dẫn thông báo của Cục Hải dương Trung Quốc (SOA) ngang nhiên tuyên bố việc lập quy hoạch quản lý, sử dụng, khai thác tại các đảo và khu vực biển lân cận Trường Sa. Theo SOA, trong giai đoạn 2016 - 2020, nước này sẽ “tăng cường công tác dự báo quan trắc biển, xây dựng trung tâm giám sát, các cơ sở thông tin liên lạc và điều hướng, căn cứ quá cảnh và tiếp tế, cũng như sẽ thiết lập một trung tâm hỗ trợ tiền phương nhằm thực hiện các chiến dịch cứu hộ”. Kế hoạch này rõ ràng vi phạm chủ quyền của VN đối với Hoàng Sa và Trường Sa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.