Mỹ hủy hơn 3.000 chuyến bay vì bão tuyết

03/02/2015 12:04 GMT+7

(TNO) Hơn 3.000 chuyến bay đã bị hủy khi bão tuyết quét qua miền đông bắc nước Mỹ.

(TNO) Hơn 3.000 chuyến bay đã bị hủy khi bão tuyết quét qua miền đông bắc nước Mỹ.

Tuyết phủ dày trên đường ở  thành phố Chicago, bang Illinois, đông bắc Mỹ  - Ảnh: AFP
Các chuyến bay bị hủy vào ngày 2.2 khi tuyết rơi dày và nhiệt độ có nơi xuống đến âm 11°C ở đông bắc nước Mỹ.
Các sân bay bị ảnh hưởng nặng nhất là sân bay quốc tế O'Hare ở thành phố Chicago, LaGuardia ở New York, Logan ở Boston và Newark ở New Jersey.
Bão tuyết đang gây ảnh hưởng trên diện rộng, tuyết có thể rơi dày khoảng 15 đến 30 cm kéo dài từ khu vực Ngũ Đại Hồ (Great Lakes) đến bang Maine, đông bắc Mỹ, theo Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS).
Thành phố Boston đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và đóng cửa các trường học khi tuyết rơi dày 40 cm. Sân bay Logan ở phía đông thành phố đã hủy hầu hết các chuyến bay quốc tế và nội địa. Trong khi đó, độ dày tuyết phủ ở sân bay O'Hare của Chicago lên đến 48 cm, theo AFP.
Đông bắc Mỹ đã hứng chịu hai cơn bão tuyết chỉ trong vòng một tuần khiến hơn 60 triệu người bị ảnh hưởng. Cơn bão đầu tiên đổ bộ vào khu vực hôm 26.1 và cơn bão thứ hai là tối 31.1.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.