Mỹ gửi xe bọc thép đến Syria

23/10/2013 03:40 GMT+7

Mỹ đã quyết định cung cấp 10 xe bọc thép cho LHQ để hỗ trợ công tác giải trừ vũ khí hóa học của thanh sát viên quốc tế tại Syria. Số tiền 1,55 triệu USD để mua xe được trích từ Quỹ Không phổ biến vũ khí và giải trừ quân bị của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Thông báo trên website của cơ quan này cho biết Không quân Hoàng gia Canada đã điều một máy bay để vận chuyển những chiếc xe nói trên từ căn cứ Andrews ở bang Maryland (Mỹ) đến Trung Đông. Tính đến nay, Mỹ đã chi khoảng 6 triệu USD, gồm tiền mặt và các trang thiết bị khác, cho công tác loại bỏ vũ khí hóa học tại Syria. Các thanh sát viên của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học hiện đối mặt với nhiều rủi ro tại Syria sau các vụ đánh bom xe và nã pháo cối gần khách sạn nơi họ lưu trú ở thủ đô Damascus.

Trùng Quang

>> Mỹ gửi xe bọc thép bảo vệ thanh sát viên LHQ ở Syria
>> Lính Syria bị tố dùng thai phụ làm bia tập bắn
>> Quân Syria bắn thai phụ để lấy thuốc lá?
>> Mỹ cảnh báo Syria về nạn đói

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.