Mỹ: Giáo viên ở Nam Dakota được phép mang súng đến trường

09/03/2013 12:10 GMT+7

(TNO) Nam Dakota đã trở thành bang đầu tiên ở Mỹ ban hành luật cho phép các giáo viên mang súng đến trường.

(TNO) Nam Dakota đã trở thành bang đầu tiên ở Mỹ ban hành luật cho phép các giáo viên mang súng đến trường. 

Luật này đã được Thống đốc bang Dennis Daugaard ký thông qua hôm 8.3, theo tờ The New York Times.

Những người ủng hộ luật trên cho rằng, điều này sẽ giúp ngăn chặn các vụ thảm sát đẫm máu ở trường học, như vụ thảm sát ở một trường tiểu học tại bang Connecticut hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 26 học sinh thiệt mạng.

Tuy nhiên, luật mới này không bắt buộc các trường học tại bang Nam Dakota phải trang bị súng cho giáo viên và giáo viên cũng không nhất thiết phải mang súng đi dạy, BBC cho hay.

Luật cho phép giáo viên mang súng đến trường này sẽ có hiệu lực vào tháng 7 tới.

Huỳnh Thiềm

>> Trường học Mỹ tăng cường an ninh sau vụ xả súng
>> Mỹ bắt một kẻ dọa xả súng có 47 khẩu súng
>> Hé lộ chi tiết mới về vụ xả súng ở Connecticut
>> Ba vụ xả súng ở Mỹ trong ngày 15.12
>> Mỹ phá được âm mưu xả súng vào một trường học
>> Nước Mỹ treo cờ rủ tiếc thương các nạn nhân vụ xả súng
>> Nghi phạm đã giết mẹ ruột trước khi xả súng kinh hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.