Mỹ đưa 300 binh sĩ sang Ukraine

04/03/2015 03:00 GMT+7

Đài RT hôm qua đưa tin chính phủ Mỹ dự định gửi 300 binh sĩ đến Ukraine nhằm thực hiện cam kết hỗ trợ Kiev đối phó các tay súng nổi dậy ở miền đông mà Washington đưa ra hồi tháng trước.

Đài RT hôm qua đưa tin chính phủ Mỹ dự định gửi 300 binh sĩ đến Ukraine nhằm thực hiện cam kết hỗ trợ Kiev đối phó các tay súng nổi dậy ở miền đông mà Washington đưa ra hồi tháng trước.

Theo kế hoạch, các binh sĩ Mỹ sẽ được đưa đến Trung tâm an ninh và gìn giữ hòa bình quốc tế Yavoriv để tiến hành sứ mệnh huấn luyện quân sự trong khoảng thời gian từ ngày 5.3 đến ngày 31.10.
Lầu Năm Góc cho biết chính quyền Kiev đã yêu cầu Mỹ hỗ trợ Ukraine trong lúc nước này đang nỗ lực cải cách lực lượng cảnh sát và củng cố lực lượng Vệ binh quốc gia vừa thành lập.
Ngoài Mỹ, Anh cũng dự định đưa 75 binh sĩ sang Ukraine trong tháng này để giúp chính quyền Kiev “tăng cường ưu thế chiến thuật”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.