Mỹ điều chiến đấu cơ hộ tống 2 máy bay bị dọa cài bom

25/01/2015 09:41 GMT+7

(TNO) Sau khi nhận được lời đe dọa có bom, hai máy bay dân sự Mỹ được hộ tống bởi chiến đấu cơ đã hạ cánh an toàn xuống một sân bay ở thành phố Atlanta, bang Georgia, vào hôm 24.1.

(TNO) Sau khi nhận được lời đe dọa có bom, hai máy bay dân sự Mỹ được hộ tống bởi chiến đấu cơ đã hạ cánh an toàn xuống một sân bay ở thành phố Atlanta, bang Georgia, vào hôm 24.1.

Máy bay của hãng hàng không Delta (Mỹ) đậu tại đường băng sân bay John F. Kennedy ở New York hôm 19.1 - Ảnh: Reuters

Reuters dẫn lời Reese McCranie, phát ngôn viên của sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson, cho biết nhà chức trách đã nhận được lời đe dọa có bom trên chuyến bay 1156 của hãng hàng không Delta và chuyến bay 2492 thuộc hãng Southwest.

Đội gỡ bom đã không phát hiện gì trên máy bay Delta, trong khi máy bay còn lại vẫn đang được rà soát, đặc vụ FBI Stephen Emmett cho hay.

Đài truyền hình WSB-TV (Mỹ) đưa tin khẳng định những lời đe dọa đã được đưa lên Twitter, nhưng cả FBI, đơn vị chịu trách nhiệm điều tra vụ việc, lẫn sân bay Hartsfield-Jackson đều không xác nhận điều này.   

Hành khách trên cả hai chuyến bay đều đã được sơ tán an toàn khỏi máy bay, theo ông McCranie.

Hai máy bay chở khách nói trên đã được chiến đấu cơ thuộc Bộ Chỉ huy Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ (NORAD) hộ tống từ khi đang bay cho đến khi hạ cách xuống mặt đất, phát ngôn viên của NORAD Preston Schlachter cho hay.

Hãng hàng không Southwest đưa ra thông báo 86 hành khách trên máy bay đang được kiểm tra. Delta hiện chưa đưa ra bình luận gì, Reuters cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.