Mỹ đấu giá 2 tàu đổ bộ

22/06/2013 03:20 GMT+7

Hôm qua, 2 tàu tấn công đổ bộ từ thời chiến tranh Việt Nam của hải quân Mỹ neo tại cơ sở huấn luyện Great Lakes, phía bắc Chicago đã được bán với giá hơn 50.000 USD mỗi chiếc.

Các tàu này nằm trong số hàng ngàn thiết bị quân sự được bán đấu giá hằng năm tại website Govliquidation.com của chính phủ Mỹ. Theo báo Chicago Tribune, mỗi chiếc LCM-8 có thể chở 200 người và 1 xe tăng M60. Người mua là ông Dwayne Reith, chủ một công ty trục vớt và xây dựng hàng hải. Chicago Tribune dẫn lời ông Reith cho biết có thể sẽ đưa cần trục lên tàu để làm công việc bốc dỡ hay vận chuyển xe tải chở xi măng đến một hòn đảo phục vụ việc xây dựng.

Trùng Quang

>> Tàu hậu cần Hải quân Mỹ vào vịnh Cam Ranh sửa chữa
>> Tàu hải quân Mỹ cập cảng Đà Nẵng
>> Tàu USS Arlington được biên chế vào hạm đội Hải quân Mỹ
>> Hải quân Mỹ, Campuchia tập ứng phó y tế

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.