Mỹ có thể vũ trang cho phe đối lập Syria

23/02/2012 03:22 GMT+7

Trái với thái độ do dự trước đó, Mỹ vừa tuyên bố để ngỏ khả năng cung cấp vũ khí cho phe chống đối tại Syria. Reuters dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao cho hay nếu không tìm được giải pháp chính trị cho khủng hoảng, Washington buộc phải cân nhắc những lựa chọn khác.

 
Nữ phóng viên Marie Colvin - Ảnh : AFP

Ngày 22.2, AFP dẫn thống kê của một tổ chức nhân quyền cho hay sau gần 1 năm nổ ra bất ổn ở Syria, đã có ít nhất 7.636 người chết, bao gồm dân thường, binh sĩ/cảnh sát và các tay súng. Cùng ngày, chính quyền Anh và Pháp xác nhận 2 phóng viên Remi Ochlik, người Pháp và Marie Colvin, người Mỹ thiệt mạng do trúng pháo kích tại thành phố Homs, theo AFP. Bà Colvin, làm việc cho tờ Sunday Times của Anh, thường xuyên có mặt tại những điểm nóng xung đột trên thế giới. Bà nổi tiếng với hình ảnh “độc nhãn” sau khi mắt trái bị hỏng do trúng mảnh pháo tại Sri Lanka năm 2001.  

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.