Mỹ chuyển khí tài cho Trung Á

16/06/2012 03:00 GMT+7

Bộ Quốc phòng Mỹ muốn chuyển thiết bị quân sự và hệ thống vũ khí ở Afghanistan cho các quốc gia Trung Á sau khi rút khỏi nước này vào cuối năm 2014.

Báo Kommersant ngày 15.6 dẫn lời giới chức giấu tên cho hay Lầu Năm Góc đang xem xét chuyển giao kỹ thuật quân sự từ Afghanistan cho Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan. Trong đó bao gồm xe thiết giáp, máy kéo, các loại máy móc chuyên đào hào...

Nếu được thực hiện, kế hoạch này sẽ cho phép Washington mở rộng hợp tác quân sự với các nước Trung Á. Bộ Quốc phòng Kyrgyzstan xác nhận đang thảo luận với Mỹ về vấn đề trên.

Tuy nhiên, tờ báo dẫn lời một nhà ngoại giao Nga cho rằng kịch bản này là “không chấp nhận được” vì đi ngược lại thỏa thuận của Moscow với các đối tác ở Trung Á. Theo giới quan sát, khu vực này là một trong những ưu tiên đối ngoại của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.