Mỹ cảnh báo sóng thần vì động đất mạnh

24/06/2011 11:51 GMT+7

(TNO) Một trận động đất mạnh 7,4 độ Richter đã xảy ra tại Thái Bình Dương vào sáng nay 24.6 khiến nhà chức trách Mỹ phải ban hành lệnh cảnh báo sóng thần dọc một số khu vực bờ biển thuộc bang Alaska, theo Reuters.

Theo Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, trận động đất xảy ra vào lúc 18 giờ 09 phút giờ địa phương ngày 23.6 (10 giờ 09 phút ngày 24.6, giờ Việt Nam). Tâm chấn của trận động đất cách đảo Atka ở Alaska 172 km về phía đông và nằm ở độ sâu 40 km.

Chỉ nửa phút sau, một trận động đất mạnh 7,2 độ Richter tiếp tục xảy ra ở cùng độ sâu tại khu vực này.

Ngay sau đó, Trung tâm Cảnh báo sóng thần ở Alaska và bờ biển phía Tây của Mỹ đã phát đi thông báo: “Cảnh báo sóng thần hiện có hiệu lực tại khu vực bờ biển Alaska từ eo Unimak, Alaska (cách cảng Hà Lan 128 km về phía đông bắc) cho đến eo Amchitka, Alaska (cách đảo Adak 201 km về phía tây)”.

Với cảnh báo sóng thần, mọi cư dân sống tại vùng bờ biển được cảnh báo hoặc những khu vực thấp gần biển phải nhanh chóng tìm đến khu vực cao hơn và tránh xa khỏi các cảng và vịnh.

Theo Reuters, một trận động đất có cường độ như trên thường rất hay tạo ra sóng thần.

Sơn Duân
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.