Mỹ cảnh báo nguy cơ cấy bom vào cơ thể người

08/07/2011 00:28 GMT+7

Chính quyền Mỹ hôm qua cảnh báo các hãng hàng không rằng bọn khủng bố đang tính dùng phẫu thuật để cấy ghép bom vào cơ thể nhằm qua mặt các biện pháp kiểm tra.

Tờ Los Angeles Times dẫn lời giới chức Washington cho hay lực lượng tình báo đã báo cáo về nguy cơ này nhưng không chỉ rõ mối đe dọa cụ thể nào. Một quan chức giấu tên nói các cơ quan an ninh sẽ tăng cường cảnh giác nhưng chưa có dấu hiệu cho thấy sắp xảy ra tấn công khủng bố bằng cách cấy bom vào cơ thể.

 
Hành khách trải qua kiểm tra an ninh tại một sân bay Mỹ - Ảnh: Los Angeles Times 

Phát ngôn viên của Cơ quan An ninh vận tải Mỹ Nicholas Kimball cho biết sắp tới hành khách có thể phải đối mặt với những thủ tục kiểm tra chặt chẽ hơn và các sân bay sẽ được bổ sung thiết bị an ninh tiên tiến hơn. Theo ông Kimbal, các biện pháp kiểm tra không thể phát hiện chất nổ dẻo giấu dưới da người.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.