Mỹ cam kết đặt trọng tâm lâu dài ở châu Á - Thái Bình Dương

03/04/2013 03:20 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel ngày 1.4 khẳng định như vậy với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, người đang có chuyến thăm chính thức 4 ngày ở Washington.

Từ năm 1990, Singapore cho phép máy bay và tàu chiến Mỹ sử dụng cơ sở hạ tầng của mình. Hiện tại, đảo quốc sư tử chuẩn bị đón 4 chiến hạm cận bờ của Mỹ đồn trú luân phiên. Dự kiến, chiếc đầu tiên là USS Freedom cập bến Singapore vào cuối tháng này, gần thời điểm với chuyến thăm châu Á của Ngoại trưởng John Kerry.

Hồi tháng trước, trả lời phỏng vấn tờ The Washington Post, Thủ tướng Lý Hiển Long bày tỏ quan ngại rằng chiến lược tái cân bằng quân sự của Mỹ hướng về châu Á - Thái Bình Dương có thể bị phân tán bởi nhiều “điểm nóng” khác. Lần này, không chỉ trấn an ông Lý, ông Hagel còn khẳng định “trong tương lai sẽ có nhiều hơn cơ hội hợp tác giữa Mỹ và Singapore”, theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc George Little. Thủ tướng Lý và Bộ trưởng Hagel cũng thảo luận về tranh chấp ở biển Đông và biển Hoa Đông.

Thục Minh
(VP Singapore)

>> Mỹ triển khai vũ khí tối tân nhất đến châu Á - Thái Bình Dương
>> Mỹ có đủ tiền cho chiến dịch châu Á - Thái Bình Dương
>> Mỹ tăng hợp tác quân sự ở châu Á - Thái Bình Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.